Em trai hoàng đế Phổ Nghi qua đời

13/04/2015 06:07 GMT+7

Ngày 12.4,Tân Văn xã, hãng thông tấn nhà nước lớn thứ hai Trung Quốc, đưa tin ông Kim Hữu Chi, tức Ái Tân Giác La Phổ Nhậm, đã qua đời hồi cuối tuần ở tuổi 97.

Ngày 12.4,Tân Văn xã, hãng thông tấn nhà nước lớn thứ hai Trung Quốc, đưa tin ông Kim Hữu Chi, tức Ái Tân Giác La Phổ Nhậm, đã qua đời hồi cuối tuần ở tuổi 97.

Ông là em cùng cha khác mẹ với Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc. Thường được giới truyền thông gọi là “Vị thân vương cuối cùng”, Phổ Nhậm chào đời 6 năm sau khi chế độ phong kiến của Trung Quốc cáo chung năm 1912.
Ông lấy tên Kim Hữu Chi và chủ yếu sống bằng nghề dạy học cũng như từng là đại biểu Ủy ban Chính hiệp (tương tự Mặt trận Tổ quốc) tại thủ đô Bắc Kinh.
Theo Tân Văn xã, lễ truy điệu ông Phổ Nhậm sẽ được cử hành tại Nhà tang lễ nghĩa trang Bát Bảo Sơn, nơi an nghỉ của nhiều nhân vật nổi tiếng và các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Do Phổ Nghi, qua đời năm 1967, không có con cái và cũng không còn người anh em nào của ông còn sống nên vị trí trưởng tộc họ Ái Tân Giác La lẫn quyền kế vị ngai vàng Đại Thanh, nay thuộc về con của Phổ Nhậm là ông Kim Dục Chướng, 73 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.