Ecuador cho Assange ở lại đại sứ quán vô thời hạn

23/08/2012 10:01 GMT+7

(TNO) Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, có thể ở lại đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London (Anh) vô thời hạn, theo tờ Telegraph dẫn lời Tổng thống Ecuador Rafael Correa hôm 22.8.

Tính đến nay, ông Assange đã lưu lại đại sứ quán Ecuador được 9 tuần.

Tổng thống Correa cũng cho biết Ecuador sẵn sàng đàm phán về số phận của ông Assange nếu Anh rút lại lời đe dọa tấn công đại sứ quán của Ecuador để bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks.

Ecuador không hài lòng trước việc Anh đe dọa xông vào đại sứ quán nước này tại London để bắt giữ Assange, người đang tìm cách tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Assange hiện đang bị truy nã tại Thụy Điển vì các cáo buộc hãm hiếp và tấn công tình dục.

Tổng thống Correa đã chấp thuận đơn xin tị nạn của Assange và đề nghị Anh để Assange rời đại sứ quán và bay đến quốc gia Nam Mỹ này.

Huỳnh Thiềm

>> Anh dọa xông vào tòa đại sứ Ecuador để bắt chủ WikiLeaks
>> Nhà sáng lập WikiLeaks xin tị nạn tại Ecuador
>> Anh cho phép dẫn độ chủ trang WikiLeaks về Thụy Điển
>> Chương trình của chủ WikiLeaks lên sóng
>> Mỹ buộc Twitter cung cấp thông tin điều tra WikiLeaks

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.