ECB cho EU vay 530 tỉ euro

01/03/2012 03:32 GMT+7

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa rót khoản vay lãi suất thấp trị giá 530 tỉ euro cho 800 ngân hàng thuộc các nước EU.

Theo BBC, đây là lần thứ hai ECB mở hầu bao trợ giúp những ngân hàng đang lâm vào khó khăn do khủng hoảng tài chính sau lần chi 489 tỉ euro vào tháng 12.2011. Ngay sau khi đợt cho vay mới được thông báo, các thị trường lập tức phản ứng một cách tích cực. Chẳng hạn như tại Đức, cổ phiếu của Commerzbank tăng 3,6%, theo sau là Deutsche Bank tăng thêm 1,7%.

Trong khi đó, cổ phiếu Credit Agricole có tỷ lệ tăng cao nhất tại Pháp, với 4,5%, kế đến là Societe Generale tăng 2,3%. Tại Anh, cổ phiếu Barclays tăng thêm 1,7%. BBC dẫn lời nhà phân tích tài chính Luca Cazzulani nhận định động thái của ECB sẽ giúp tăng mạnh lưu lượng tiền tệ tại EU, mang lại hiệu ứng tích cực trong giai đoạn khó khăn này.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.