Ebola thành mối đe dọa khẩn cấp toàn cầu

19/07/2019 10:03 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 17.7 tuyên bố đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại CHDC Congo là “mối đe dọa khẩn cấp cần sự quan tâm của thế giới”.

 Viết tắt là PHEIC, tuyên bố này rất hiếm khi được WHO sử dụng và chỉ được dùng trong những trường hợp bệnh dịch chết chóc, lây lan mạnh và có nguy cơ lan truyền xuyên biên giới.
Tình trạng Ebola ở phía đông CHDC Congo đã diễn ra khoảng 1 năm, chủ yếu ở các vùng xa xôi, nhưng trong tuần này đã xuất hiện ca nhiễm đầu tiên ở TP.Goma.
“Đã đến lúc thế giới phải chú ý”, AFP dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khi thông báo PHEIC lần thứ 5 trong lịch sử hoạt động của tổ chức.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.