Đường đua vào Điện Kremlin nóng dần

30/12/2017 06:44 GMT+7

Chính phủ Nga tuyên bố sẽ điều tra vụ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny kích động biểu tình toàn quốc nhằm tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống năm 2018.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cơ quan hữu trách sẽ xem xét kỹ lưỡng để xác định hành động của ông Navalny có vi phạm pháp luật hay không. Cảnh báo này được đưa ra sau khi ông Navalny hôm 27.12 kêu gọi làn sóng biểu tình tẩy chay bầu cử bùng nổ khắp cả nước vào ngày 28.1.2018. Đoạn video quay cảnh ông Navalny kích động biểu tình trên YouTube đã bị chặn trong vài giờ vào hôm qua nhưng sau đó tái xuất hiện, theo Đài Russia Today. Trước đó, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) bác bỏ tư cách ứng viên tranh cử tổng thống của Navalny với lý do ông này từng bị buộc tội biển thủ và nhận án tù treo 5 năm. Thủ lĩnh đối lập cũng từng bị bắt tạm giam nhiều lần vì tổ chức biểu tình trái phép tại Nga. Tòa án Tối cao Nga vào cuối tuần này sẽ xem xét đơn kháng cáo, trong đó ông Navalny phản đối quyết định “mang động cơ chính trị” của CEC.
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 18.3.2018. CEC đã nhận được thông báo từ 51 đại diện của 21 đảng và 30 ứng viên độc lập tham gia tranh cử, theo Hãng tin TASS. Tổng thống Vladimir Putin đã nộp hồ sơ tái tranh cử vào ngày 27.12 với tư cách ứng cử viên độc lập chứ không đại diện đảng Nước Nga thống nhất. Như vậy, ngoài những giấy tờ như xác thực nhân thân, thu nhập và tài sản, ông Putin phải thu thập ít nhất 300.000 chữ ký ủng hộ trước ngày 7.1.2018. Tuy nhiên, đây là mục tiêu dễ dàng với nhà lãnh đạo vì các cuộc khảo sát gần đây cho thấy hơn 80% người trả lời ủng hộ ông. Hôm 26.12, nhiều nhân vật nổi tiếng ở Nga cùng đông đảo cử tri đã tổ chức cuộc mít tinh ở thủ đô Moscow để tuyên bố đề cử Tổng thống Putin tham gia cuộc đua.
Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ và EU lên tiếng chỉ trích Moscow “o ép phe đối lập” liên quan đến vụ tước bỏ tư cách tranh cử của ông Navalny. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Nga “tiến hành bầu cử minh bạch, công bằng và tự do nhằm đảm bảo nguyện vọng của nhân dân”. Đáp lại, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 29.12 cáo buộc Mỹ “can thiệp” vào cuộc bầu cử sắp tới. “Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ là hành động can dự trực tiếp vào tiến trình bầu cử và vấn đề nội bộ của nước Nga”, bà Zakharova tuyên bố. Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cũng bác bỏ thông tin nói Navalny bị loại để đảm bảo Tổng thống Putin tái đắc cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.