Được minh oan sau khi bị xử tử 18 năm

16/12/2014 06:00 GMT+7

Tòa án Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc chính thức thừa nhận một thanh niên đã bị xử tử oan 18 năm trước.

Trong một sự kiện hiếm hoi, tòa án Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc chính thức thừa nhận một thanh niên đã bị xử tử oan 18 năm trước.

Các bị cáo liên quan vụ bạo động ở Tân Cương - Ảnh minh hoạ: Reuters
Theo tờ China Daily, ngày 15.12, giới chức tòa đã đến nhà của Hugjitu để trao cho cha mẹ người này phán quyết vô tội và số tiền bồi thường ban đầu là 30.000 nhân dân tệ (hơn 103 triệu đồng).
Sau đó, gia đình đã mang văn bản phán quyết đốt trước mộ Hugjitu để anh có thể an nghỉ. Năm 1996, người này bị buộc tội cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ và án tử được thi hành chỉ sau 61 ngày điều tra, xét xử.
Đến năm 2005, một người khác thú nhận là thủ phạm trong vụ án và cha mẹ Hugjitu liên tục kêu oan nhưng phải chờ đến tháng 10.2014, nhà chức trách mới mở cuộc điều tra mới sau khi có chỉ đạo từ trung ương, theo Tân Hoa xã.
Các chuyên gia Trung Quốc nhận định phán quyết mới của tòa án Nội Mông là dấu hiệu tích cực cho quá trình cải cách ngành tư pháp nước này, vốn bị đánh giá là còn thiếu minh bạch và để xảy ra oan sai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.