Dùng Viagra trong cấy ghép tủy xương: Bớt đau, mau lành

11/10/2019 21:32 GMT+7

“Thần dược tình dục” Viagra có thể giúp việc cấy ghép tủy xương bớt đau đớn và rút ngắn thời gian phẫu thuật.

Nghiên cứu mới đây của trường đại học California TP.Santa Cruz (bang California, Mỹ) chỉ ra rằng Viagra có thể giúp việc cấy ghép tủy xương bớt đau đớn và rút ngắn thời gian phẫu thuật, theo Daily Mail ngày 10.10.
Các nhà nghiên cứu đã cho chuột thí nghiệm uống một liều Viagra, sau đó tiêm Plerixaflor trong lúc tiến hành phẫu thuật cấy ghép tủy xương cho chúng. Kết quả bất ngờ là quá trình này chỉ mất 2 giờ, tức giảm hơn 6 tiếng so với bình thường.

Viagra không chỉ giúp cải thiện chức năng cương dương ở quý ông mà còn có ích trong điều trị cấy ghép tuỷ xương

Reuters

Viagra được biết đến như loại thuốc dùng điều trị rối loạn chức năng tình dục ở cả nam và nữ cũng như để giúp mở rộng các mạch máu. Trong khi đó Plerixaflor là chất kích thích miễn dịch được sử dụng để huy động các tế bào gốc tạo máu, giúp các tế bào gốc tách ra khỏi tủy xương.
"Khi bạn làm giãn mạch máu bằng Viagra, các tế bào được huy động bởi Plerixafor sẽ tách ra dễ dàng hơn", chuyên gia Stephanie Smith-Berdan, đại diện nhóm nghiên cứu, giải thích.
Cũng theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu này sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho các bệnh nhân, khiến phẫu thuật cấy ghép tủy xương sẽ an toàn, bớt đau đớn hơn. “Nhiều người mắc bệnh sẽ có thể hy vọng, đặc biệt là trẻ em", Tiến sĩ Camilla Forsberg, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.