Dùng ván lướt chống trả cá mập

08/11/2018 09:00 GMT+7

Ông Lee Jonsson, giáo viên một trường tiểu học tại TP.Ballina (bang New South Wales, Úc), đã thoát chết trong gang tấc khi bị cá mập tấn công trong lúc lướt ván sáng 7.11.

Theo tờ The Australian, nạn nhân đang lướt ván cách bờ biển khoảng 50 m thì bị một con cá mập trắng táp vào chân và lôi xuống nước. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông Jonsson dùng tấm ván đập liên tục vào đầu cá mập cho đến khi nó nhả ra rồi cố bơi vào bờ. Nhờ được 2 du khách dìu vào xe, ông đã tự đến bệnh viện điều trị với vết thương sâu ở bắp chân (ảnh).
Qua đo đạc vết răng trên ván, các chuyên gia cho rằng đó là cá mập trắng con, dài khoảng 2,6 m. Vụ việc xảy ra 2 ngày sau khi một bác sĩ 33 tuổi qua đời do bị cá mập tấn công khi tắm biển ở quần đảo Whitsunday thuộc bang Queensland.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.