Dùng tiền tài trợ Mỹ để nghiên cứu cho Trung Quốc, nhà khoa học bị khởi tố

10/07/2020 09:47 GMT+7

Một nhà nghiên cứu gốc Hoa làm việc tại các trường đại học Mỹ đã bị khởi tố tội sử dụng trái phép quỹ tài trợ của chính phủ Mỹ để phát triển các công trình nghiên cứu khoa học cho chính phủ Trung Quốc .

Trong thông cáo đăng trên trang web của mình ngày 9.7 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhà khoa học gốc Hoa Tống Quốc Chánh (57 tuổi) che giấu việc ông sử dụng khoảng 4 triệu USD tiền tài trợ từ Viện Y tế quốc gia Mỹ để phát triển các nghiên cứu khoa học cho Trung Quốc trong lĩnh vực thấp khớp và miễn dịch học.
Ông Tống cũng bị cáo buộc khai man công việc của ông tại Trung Quốc trong thời gian ông làm việc tại các trường đại học ở Mỹ, bao gồm cả ở bang Ohio, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Giới chức Mỹ ngày 9.7 đã ra lệnh giam giữ ông Tống mà không cho đóng tiền tại ngoại.
Ông Tống đã bị bắt giữ ở bang Alaska hồi tháng 5 khi chuẩn bị lên máy bay tới Trung Quốc.
Trước đó, hàng loạt nhà khoa học gốc Hoa cũng đã bị Mỹ bắt giữ với cáo buộc dùng tiền tài trợ của chính phủ Mỹ để thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học cho chính phủ Trung Quốc.

Mỹ hoàn chỉnh lệnh cấm linh kiện công nghệ Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.