Dung nham bủa vây đảo Lớn ở Hawaii

21/05/2018 06:22 GMT+7

Khoảng 2.000 người trên đảo Lớn đã được sơ tán và chưa có thiệt hại nhân mạng.

Ngày 20.5, CNN dẫn lời giới chức bang Hawaii, Mỹ cảnh báo dòng chảy dung nham từ núi lửa Kilauea có nguy cơ làm tê liệt đường cao tốc được dùng làm tuyến thoát hiểm cho cư dân trên đảo Lớn.
Với tốc độ di chuyển nhanh (210 m/giờ), dung nham có nguy cơ làm hư hại và gây tắc nghẽn cao tốc 137. Trong hôm qua, núi lửa tiếp tục phun trào dữ dội, làm cô lập khoảng 40 căn nhà ở quận Puna, buộc lực lượng chức năng điều trực thăng đến cứu hộ.
Kể từ khi núi Kilauea bắt đầu hoạt động hồi 3.5, khoảng 2.000 người trên đảo Lớn đã được sơ tán và chưa có thiệt hại nhân mạng. Tuy nhiên, giới chức cũng ghi nhận trường hợp bị thương nghiêm trọng đầu tiên là một người đàn ông bị bỏng toàn thân do bị dung nham táp trúng khi đang ngồi trên ban công tầng 3 tại nhà.
Tính đến nay, dung nham núi lửa Kilauea đã phá hủy khoảng 40 công trình trên đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.