‘Dùng một lần’ trở thành từ của năm 2018

08/11/2018 20:44 GMT+7

Mỗi năm, từ điển Collins lại tổng hợp một danh sách những từ mới và đáng chú ý nhất phản ánh 12 tháng trong năm, và lần này từ “single-use”, dùng một lần, đã trở thành từ của năm 2018.

“Single-use” dùng để đề cập những sản phẩm, đa số là nhựa, được chế tạo để sử dụng chỉ một lần trước khi vứt bỏ. Tần suất sử dụng từ này đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2013.
Những từ khác cũng đang trở thành xu hướng của năm, theo đài BBC News dẫn thông tin từ Collins:
Vegan: Một người không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào làm từ động vật, dù là thực phẩm, quần áo hoặc bất kỳ mục đích nào khác.
Điệu nhảy floss: Đây là điệu nhảy được trẻ con trên toàn thế giới ưa thích. Theo đó, người nhảy vặn hông sang một hướng trong khi đung đưa hai tay về hướng ngược lại với bàn tay nắm chặt.
Plogging: Một dạng hoạt động ngoài trời bắt nguồn từ Thụy Điển, kết hợp chạy bộ và nhặt rác dọc đường.
VAR: Viết tắt từ trợ lý trọng tài qua video.
Whitewash: Phân phối vai diễn về một nhân vật của dân tộc thiểu số cho một người da trắng.
Gammon: Một từ dùng để lăng mạ khi chỉ một người, thường là đàn ông trung niên và da trắng; đặc biệt những người ủng hộ phong trào Brexit, theo đó muốn Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.