Đụng độ tiếp diễn tại Ai Cập

29/07/2013 09:05 GMT+7

(TNO) Tính đến rạng sáng nay 29.7 (giờ VN), đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và 28 người bị thương do các vụ đụng độ vào cuối tuần qua giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tại thành phố Port-Said, đông bắc Ai Cập, theo AFP.

>> Bùng phát bạo lực đẫm máu tại Ai Cập
>> Bạo lực đẫm máu tại Ai Cập, hàng ngàn người thương vong
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị tạm giam

Bạo động diễn ra tại trục đường lớn gần nhà ga của thành phố này.

Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ và cửa kính của nhiều cửa hàng để hình Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi bị đập bể.

Từ 2 năm nay, thành phố Port-Said bị xem là một trong những địa điểm bất ổn nhất tại nước này, đặc biệt sau khi vụ đụng độ giữa cổ động viên 2 đội bóng đá hồi tháng 2.2012 làm 70 người thiệt mạng.

Thủ đô Cairo của Ai Cập không khác gì một bãi chiến trường trong những ngày qua - d
Thủ đô Cairo của Ai Cập không khác gì một bãi chiến trường trong những ngày qua - Ảnh: AFP

Những bất ổn về chính trị, xã hội từ 1 tháng qua đã làm ít nhất 300 người thiệt mạng tại Ai Cập.

Thông cáo mới nhất của Bộ Y tế nước này cho biết chỉ riêng trong 2 ngày 26 và 27.7, bạo lực bùng phát tại thủ đô Cairo đã làm ít nhất 72 người thiệt mạng và 400 người bị thương.

Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, lực lượng chính trị của ông Morsi khẳng định phần lớn nạn nhân là thành viên của tổ chức này đồng thời cho rằng cảnh sát cố tình bắn về đám đông “để giết người” chứ không chỉ để thị uy.

Một số tổ chức nhân đạo cũng cáo buộc chính phủ lâm thời Ai Cập “xem thường tính mạng người dân”.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Ai Cập thông báo vừa tiêu diệt “10 tay súng khủng bố” tại bán đảo Sinai.

Lan Chi

>> Lo ngại bạo động tiếp diễn ở Ai Cập
>> Ai Cập có nội các lâm thời
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị điều tra
>> Ai Cập sẽ điều tra hình sự cựu Tổng thống Morsi
>> Mỹ sẽ chuyển 4 chiếc F-16 cho Ai Cập
>> Ai Cập có thủ tướng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.