Đụng độ ác liệt tại Myanmar

02/06/2021 00:00 GMT+7

Reuters đưa tin các cuộc biểu tình vẫn diễn ra tại nhiều vùng trong ngày 1.6, bất chấp các biện pháp của lực lượng an ninh.

Trong khi đó, xung đột giữa quân đội và các nhóm vũ trang thiểu số tại các vùng biên giới vẫn tiếp diễn. Từ tối 31.5 đến sáng 1.6, quân đội đã dội pháo và cho trực thăng oanh tạc các mục tiêu của lực lượng vũ trang người Karen tại bang Kayah giáp Thái Lan. Lực lượng này thông báo có một thành viên thiệt mạng, trong khi phía quân chính phủ có 80 lính thiệt mạng. Tuy nhiên, quân đội Myanmar chưa bình luận gì về thông tin này.

Chiến sự bùng nổ vùng biên giới Myanmar, hàng ngàn người dân sẵn sàng trốn qua Thái Lan

Xung đột giữa hai bên tại bang Kayah vài tuần qua khiến 37.000 người rời bỏ nhà cửa vào rừng trú ẩn. Khoảng 840 người thiệt mạng từ khi chính biến xảy ra, nhưng quân đội Myanmar nói con số chỉ khoảng 300 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.