Cha mẹ Đức không tiêm chủng cho con có thể bị phạt 2.500 euro

09/05/2019 07:28 GMT+7

Những người dân Đức từ chối tiêm vắc xin bệnh sởi cho con ( ảnh ) có thể bị phạt đến 2.500 euro (58 triệu đồng), tờ The Guardian dẫn dự luật của Bộ trưởng Y tế Jens Spahn đề xuất.

Nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ tháng 3.2022 và buộc tất cả trẻ em cũng như giáo viên, nhân viên y tế phải tiêm phòng. Theo ước tính của Bộ Y tế, hiện có khoảng 361.000 trẻ em chưa tiêm chủng đang đi học.
Dự luật được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nhiều nước trên thế giới đang đau đầu đối phó tình trạng bùng phát dịch sởi, với một trong những nguyên nhân là do nhiều người không tiêm phòng cho con. Chỉ trong những tháng đầu năm nay, giới chức Đức đã ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới.
[VIDEO] Số ca mắc sởi tại Mỹ đạt mức cao nhất kể từ năm 2000
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.