Đức phạt nặng nội dung xấu trên mạng xã hội

04/01/2018 17:35 GMT+7

Theo Đài BBC, Đức bắt đầu thi hành luật NetzDG buộc các trang mạng xã hội nhanh chóng gỡ các nội dung vi phạm pháp luật, gây thù hận và tin giả kể từ ngày 1.1.

Thời hạn để gỡ các nội dung này là 24 giờ kể từ khi trang mạng xã hội nhận được thông báo, trong khi các trang vi phạm có thể bị phạt số tiền lên đến 50 triệu euro (1.367 tỉ đồng). Luật được thông qua vào tháng 6.2017 và áp dụng đối với các trang mạng xã hội và kênh truyền thông mạng xã hội có hơn 2 triệu thành viên.
Bên cạnh Facebook, Twitter và YouTube thì Reddit, Tumblr và mạng xã hội VK của Nga cũng sẽ bị điều chỉnh bởi luật này. Luật mới được ban hành trong bối cảnh nhiều tin giả, kỳ thị chủng tộc lan truyền trên mạng.
Bộ Tư pháp Đức cho biết sẽ đưa ra các ví dụ minh họa để người dân cảnh báo về những trang có nội dung vi phạm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.