Đức, Pháp nhất trí về việc cứu trợ Hy Lạp

21/07/2011 14:03 GMT+7

(TNO) Đức và Pháp đã đạt được lập trường chung về gói cứu trợ thứ hai dành cho Hy Lạp trong nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ của nước này lan rộng khắp châu u, hãng Reuters dẫn lời giới chức hai nước hôm 21.7 cho biết.

Thỏa thuận đạt được sau bảy giờ đồng hồ đàm phán đến tận khuya hôm 20.7 giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ở Berlin.

Chi tiết của lập trường chung không được tiết lộ. Theo Reuters, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu u Jean-Claude Trichet cũng tham gia một phần cuộc đàm phán giữa bà Merkel và ông Sarkozy.

Người phát ngôn của chính phủ Pháp Valerie Pecresse nói với kênh France 2 về lập trường chung: “Đó là điều kiện tiên quyết không thể thiếu được nhằm cam đoan với các đối tác của chúng tôi”.

Thỏa thuận giữa hai cường quốc lớn nhất trong khối các nước sử dụng đồng euro sẽ được trình bày tại hội nghị xử lý khủng hoảng ở Brussels trong hôm nay, 21.7, với sự tham dự của 17 nguyên thủ trong khối.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.