Đức lại phát hiện trứng nhiễm dioxin

23/05/2012 04:24 GMT+7

Ngày 22.5, Reuters dẫn thông báo từ Bộ Nông nghiệp Đức tuyên bố phát hiện hóa chất độc hại dioxin có hàm lượng vượt mức cho phép trong số trứng tại một nông trại gia cầm ở bang Bắc Rhine Westphalia của nước này.

Hiện tại, trang trại trên đang bị niêm phong. Nhà chức trách cũng rút toàn bộ số trứng nhiễm độc ra khỏi các kệ bán hàng và tiến hành điều tra nguồn gốc lây nhiễm. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Đức khẳng định số trứng trên không gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Trước đó, cũng tại bang Bắc Rhine Westphalia, 5 trang trại đã bị phát hiện có trứng nhiễm dioxin. Hồi tháng 1.2011, chính quyền Đức từng thông báo thức ăn gia súc có hàm lượng dioxin cao được bán cho các nông trại làm nhiều loại thực phẩm như trứng, thịt heo, thịt gia cầm đều nhiễm độc.

Sự việc này từng khiến Liên minh châu Âu phải đưa ra cảnh báo về sức khỏe cộng đồng.

Văn Khoa

>> Vết nhơ môi trường của Monsanto
>> Đài Loan cấm bán thịt bò Mỹ nhiễm thuốc
>> Anh: Phát hiện độc tố dioxin trong sữa ở Bắc Ireland
>> Thịt heo Ireland nhiễm dioxin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.