Đức dùng AI chống ấu dâm

07/08/2019 10:00 GMT+7

Chính quyền bang Nordrhein - Westfalen (Đức) đang phối hợp với Microsoft phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn phim khiêu dâm trẻ em tràn lan trên mạng .

Theo Thủ hiến Armin Laschet, công cụ này dự kiến sẽ được ứng dụng vào năm tới, hướng đến mở rộng trên toàn quốc.
“AI có thể tự động xử lý một số lượng lớn dữ liệu trên internet trong khoảng thời gian ngắn, giúp ích cho công tác điều tra nhằm sớm phát hiện hoặc truy tố những kẻ sản xuất, tàng trữ, phát tán phim ấu dâm”, Đài DW dẫn lời một quan chức cho hay.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay đã có 1.900 vụ án liên quan đến phim ấu dâm và lạm dụng trẻ em được ghi nhận ở bang Nordrhein - Westfalen. Tuy nhiên, chính quyền chỉ có 104 chuyên gia phụ trách vụ phân tích lượng dữ liệu khổng lồ lên đến khoảng 3 triệu gigabyte để xử lý những vụ việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.