Đức đạt thỏa thuận lập chính phủ liên minh

Bảo Vinh
Bảo Vinh
08/02/2018 11:45 GMT+7

Ngày 7.2, liên minh trung hữu CDU/CSU của Thủ tướng Angela Merkel đạt thỏa thuận lập chính phủ mới với đảng Dân chủ xã hội (SPD) hơn 4 tháng sau ngày bầu cử, theo AFP dẫn xác nhận của Chánh văn phòng Thủ tướng Peter Altmaier.

Bà Merkel buộc phải tìm cách xây dựng liên minh cầm quyền vì kết quả bầu cử hồi tháng 9.2017 không như ý khi liên minh trung hữu CDU/CSU chỉ giành được gần 33% số phiếu.
Tháng 11.2017, nỗ lực thành lập chính phủ liên hiệp 4 đảng của nữ thủ tướng thất bại sau khi Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (FDP) Christian Lindner bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc đàm phán với lý do không tồn tại “cơ sở về niềm tin” để thành lập liên minh với CDU/CSU và đảng Xanh.
Tờ Bild dẫn nguồn giấu tên đưa tin đảng SPD sẽ nắm các bộ ngoại giao, lao động và tài chính trong chính phủ mới. Trong khi đó, các bộ quốc phòng, kinh tế và nội vụ sẽ nằm trong tay CDU/CSU.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.