Đức cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

18/03/2016 08:53 GMT+7

Đức ngày 17.3 đã đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ và lãnh sự quán tại Istanbul cùng các trường học Đức tại 2 địa phương này, sau khi có cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Đức ngày 17.3 đã đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ và lãnh sự quán tại Istanbul cùng các trường học Đức tại 2 địa phương này, sau khi có cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Xe bọc thép của cảnh sát trước Lãnh sự quán Đức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17.3.2016. Lãnh sự quán này tạm đóng cửa vì nguy cơ khủng bố - Ảnh: ReutersXe bọc thép của cảnh sát trước Lãnh sự quán Đức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17.3.2016. Lãnh sự quán này tạm đóng cửa vì nguy cơ khủng bố - Ảnh: Reuters
Hãng tin AP dẫn lời Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier nói rằng “có những dấu hiệu cụ thể” cho thấy các phần tử khủng bố đang chuẩn bị tấn công các cơ quan đại diện Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết an ninh đã được tăng cường tại tất cả các cơ sở trên và chính quyền đang cố gắng thu thập thông tin.
Động thái trên diễn ra vài ngày sau vụ tấn công liều chết ở Ankara khiến 37 người thiệt mạng. Theo Reuters, nhóm tay súng Chim ưng tự do người Kurd (TAK) hôm 17.3 đã nhận trách nhiệm vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công như thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.