Đức buộc tội 2 người buôn lậu động cơ UAV sang Iran

20/02/2013 18:46 GMT+7

(TNO) Các công tố viên Đức đã buộc tội hai người đàn ông buôn lậu hàng chục động cơ do Đức chế tạo sang Iran để sử dụng trong việc sản xuất máy bay không người lái (UAV), theo tin tức từ hãng AP ngày 20.2.

Phát ngôn viên của các công tố viên liên bang Marcus Koehler ngày 20.2 cho biết, Iman J. L., 30 tuổi, mang hai quốc tịch Đức và Iran, và Davood A., người Iran 54 tuổi, đã cùng bị buộc tội vi phạm luật xuất khẩu của Đức.

Hai bị cáo trên, vốn được giữ kín họ và chữ lót theo luật bảo vệ sự riêng tư của Đức, phải đối mặt với các mức án từ 2-15 năm tù nếu bị kết tội.

J. L. bị buộc tội chuyển 61 động cơ trong nhiều chuyến hàng sang Iran trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2009 bằng những bản kê khai hải quan giả. A. bị buộc tội bán lại một số trong các động cơ trên cho một người mua không được tiết lộ danh tính ở nước Cộng hòa Hồi giáo.

Các công tố viên cho biết các động cơ trên thích hợp để sử dụng cho UAV do thám và tấn công Ababil III của Iran.

Trùng Quang

>> Iran “nằm trong top 5 thế giới” về công nghệ UAV
>> Iran công bố hình ảnh thu từ UAV Mỹ
>> Israel “trùm mền” UAV vì sợ Iran bắt giữ
>> Iran chế tạo UAV phục vụ dân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.