Đức bác bỏ chiến lược gây áp lực tối đa lên Iran của Mỹ

29/07/2019 07:00 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh nước này sẽ không tham gia kế hoạch của Mỹ nhằm "gây áp lực tối đa" chống lại Iran.

"Chúng tôi phải theo đường lối của châu Âu nếu tham gia các hoạt động ở vùng Vịnh. Berlin sẽ không tham gia chiến lược gây áp lực tối đa của Mỹ nhắm vào Iran", Ngoại trưởng Maas nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Đức Funke.
Ông Maas hoan nghênh đề xuất của Anh về việc triển khai lực lượng hải quân bảo vệ tàu thương mại tại eo biển Hormuz. "Tuy nhiên, Đức chỉ có thể quyết định tham gia triển khai lực lượng hải quân theo đề xuất của Anh với điều kiện phải đảm bảo minh bạch cùng kế hoạch thực hiện cụ thể", theo ông.

[VIDEO] Ngoại trưởng Anh nói sẽ đáp trả "có cân nhắc nhưng mạnh mẽ" vụ Iran bắt tàu dầu

Ngoại trưởng Đức đồng thời nhấn mạnh các nước châu Âu có lợi ích chung trong việc đảm bảo an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Chính phủ một số quốc gia châu Âu khác như Đan Mạch, Pháp và Ý đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của Anh.
Đề xuất trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang sau khi Iran bắt tàu dầu Stena Impero của Anh hôm 19.7. Trước đó, lực lượng thủy quân lục chiến Anh bắt giữ tàu dầu Grace 1 của Iran trong vùng biển Gibraltar vào ngày 4.7, với lý do chuyển dầu sang Syria, vi phạm lệnh cấm vận của EU.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas

Reuters

Về phần mình, Mỹ thì liên tục cáo buộc Iran đứng sau hàng loạt vụ tấn công, quấy nhiễu tàu dầu ở eo biển Hormuz kể từ hồi tháng 5. Tuy nhiên, Iran bác bỏ mọi cáo buộc.
Trong chiến lược gây áp lực tối đa đối với Iran, ngoại trừ lệnh cấm vận kinh tế, chính phủ Mỹ gần đây kêu gọi các đồng minh tuần tra chung nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở vùng Vịnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.