Du lịch hàng không Mỹ đạt mức cao nhất kể từ lúc Covid-19 bùng phát

14/03/2021 14:30 GMT+7

Đi lại bằng đường hàng không của Mỹ có dấu hiệu hồi phục khi các sân bay nước này ghi nhận số lượng hành khách cao kỷ lục trong ngày 12.3 (giờ địa phương).

AFP ngày 14.3 dẫn số liệu của Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải Mỹ cho thấy hơn 1,35 triệu người đã được làm thủ tục tại các sân bay Mỹ hôm 12.3, nhiều nhất kể từ ngày 15.3.2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ.
Dù có dấu hiệu phục hồi, số lượng hành khách đi lại tại các sân bay Mỹ kể trên vẫn chỉ bằng gần một nửa so với thời điểm này trong các năm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Khảo sát người dân Mỹ: Chưa tiêm vắc xin Covid-19 thì đừng đi máy bay!

Sau đại dịch Covid-19, Mỹ cũng từng ghi nhận số lượng hành khách đi lại tại các sân bay Mỹ đạt kỷ lục là vào ngày 3.1.2021, với gần 1,33 triệu hành khách.
Lưu lượng hàng không đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 87.534 hành khách vào ngày 14.4.2020.
Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 với khoảng 534.000 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.
Tuy nhiên, Mỹ đã sử dụng hơn 100 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 và số ca mắc mới đã giảm nhiều trong thời gian qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.