Dù ký thỏa thuận với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn điều xe tăng tới Syria?

Văn Khoa
Văn Khoa
09/03/2020 10:33 GMT+7

Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ bị tố đưa thêm nhiều xe quân sự đến tỉnh Idlib, thuộc miền bắc Syria hôm 8.3, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa ngừng bắn nhằm giảm căng thẳng ở khu vực có hiệu lực, theo trang Zaman Al Wasl .

Cụ thể, Zaman Al Wasl dẫn một số nguồn tin từ phe nổi dậy và các nhà hoạt động địa phương cho hay hàng trăm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng 100 xe tăng, pháo, bệ phóng rốc két đa nòng, xe tải chở nhiên liệu và các đơn vị gây nhiễu radar di động vượt biên giới vào Idlib.
Thổ Nhĩ Kỳ chưa có phản ứng về thông tin trên. Hôm 7.3, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar khẳng định không có tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn ở Idlib, trong khi truyền thông Nga dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay có 3 vụ xả súng ở Idlib trong 24 giờ trước đó, theo Reuters.

[VIDEO] Thổ Nhĩ Kỳ, Nga kí thỏa thuận ngưng bắn khẩn cấp

Thỏa thuận ngừng bắn nói trên, do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được sau cuộc gặp kéo dài 6 giờ đồng hồ ở Moscow ngày 5.3. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 6.3.
Theo thỏa thuận, một vành đai an ninh sẽ được thiết lập ở phía bắc và phía nam cách xa lộ chính Anadolu ở Idlib khoảng 6 km. Ngoài ra, các cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib sẽ bắt đầu từ ngày 15.3.
Căng thẳng ở Idlib leo thang sau khi 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong cuộc không kích của lực lượng chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn ở khu vực hôm 27.2. Sau đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc đáp trả khiến 309 binh sĩ Syria thiệt mạng, theo hãng tin Anadolu dẫn lời ông Akar.

[VIDEO] Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa, bắn rơi 2 máy bay Su-24 Syria, diệt nhiều mục tiêu quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.