Du khách tới Amsterdam sẽ phải đóng thêm tiền

Khánh An
Khánh An
01/10/2019 15:00 GMT+7

Thủ đô Amsterdam của Hà Lan vốn có thuế du lịch cao sẽ tiếp tục tăng thuế lên mức trung bình cao nhất châu Âu, theo CNN.

Từ năm 2020, du khách sẽ phải đóng thêm 3 euro (76.000 đồng)/người, bên cạnh mức thuế 7% tiền phòng hiện nay. Khi đó, khách sạn 1 sao ở Amsterdam sẽ có mức thuế còn cao hơn các khách sạn 5 sao hàng đầu tại thủ đô nhiều nước khác ở châu Âu.
Chẳng hạn, tiền một phòng với nhà vệ sinh chung tại khách sạn Rembrandt là 132,46 euro nên khoản thuế sẽ là 15,97 euro. Trong khi đó, khách sạn Adlon Kempinski ở Berlin (Đức) có giá phòng là 249,35 euro lại chỉ có thuế 11,65 euro.
Theo chính sách mới tại Amsterdam, trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không bị áp thuế 3 euro và những khu vực cắm trại chỉ thu 1 euro/người trưởng thành. Bên cạnh đó, thuế đối với du khách lưu trú tại nhà cho thuê hoặc thông qua dịch vụ Airbnb sẽ là 10%.

[VIDEO] Nữ thị trường đầu tiên của Amsterdam muốn cải tổ phố đèn đỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.