Dù chuyên gia lo tình hình sẽ xấu đi, Tổng thống Trump bảo ‘hãy thư giãn’

16/03/2020 10:36 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục người dân không nên đổ xô mua nhu yếu phẩm và lương thực dự trữ trong mùa dịch, trong lúc giới chuyên gia cảnh báo “điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước” với Mỹ.

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng vào chiều 15.3 (giờ Washington D.C), Tổng thống Trump một lần nữa cố gắng làm giảm nhẹ mối đe dọa đến từ dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.
“Hãy thư giãn, chúng ta đang làm rất tốt”, chủ nhân Nhà Trắng trấn an dân Mỹ. “Mọi chuyện đều sẽ qua”, ông nói.
Tổng thống Trump cho biết trước đó cùng ngày, ông vừa chủ trì cuộc họp qua điện thoại với các nhà cung cấp thực phẩm, và được họ yêu cầu hãy lan truyền thông điệp chống tình trạng đầu cơ tích trữ.

[VIDEO] Chuyên gia Mỹ khuyên người dân nên chuẩn bị ở nhà trong thời gian dài vì Covid-19

“Họ đề nghị tôi hãy nói với các bạn rằng: “Liệu có thể làm ơn mua hàng ít đi? Tôi cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ nghe đề xuất đó từ một nhà bán lẻ”, tổng thống Mỹ cho biết. Ông khẳng định chẳng hề có chuyện thiếu nguồn cung, nhưng ai nấy đều đang mua hàng với mức độ gấp từ 3-5 lần so với thường ngày.
“Hãy thưởng thức bữa tối ngon miệng, và thư giãn”, Tổng thống Trump khuyên người dân.
Tuy nhiên, thái độ lạc quan của Tổng thống Trump hoàn toàn trái ngược với lời cảnh báo Giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ Anthony Fauci: “Điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước”.

Kệ hàng trống rỗng vốn đồ tươi sống ở một siêu thị của Dunkirk, Maryland

AFP/Getty

Chuyên gia hàng đầu Mỹ về dịch bệnh mô tả cuộc khủng hoảng COVID-19 đang chạm đến “điểm tới hạn”.
Tính đến chiều 15.3, Mỹ ghi nhận ít nhất 3.482 ca nhiễm virus Corona, trong đó 65 trường hợp tử vong.
Dịch bệnh đã lan đến 49 tiểu bang, Washington D.C và các lãnh thổ khác của Mỹ.

[VIDEO] Hơn 167.800 ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, châu Âu quyết liệt đối phó đại dịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.