Dự án căn cứ Jeju “qua ải”

07/07/2012 03:10 GMT+7

Tòa án Tối cao Hàn Quốc vừa phán quyết dự án xây căn cứ hải quân chiến lược ở đảo miền nam Jeju là hoàn toàn hợp pháp, theo tờ Korea Times .

Dự án này được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông qua hồi năm 2009 nhưng bị một số người dân địa phương phản đối và đâm đơn kiện vì lo ngại nó sẽ gây ảnh hưởng môi trường. Với phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao, Bộ Quốc phòng có thể xúc tiến việc xây dựng. Dự kiến, căn cứ rộng 480.000 m2 này sẽ được hoàn tất trước năm 2015 và có khả năng chứa 20 tàu hải quân các loại.

Đây là một phần trong chiến lược của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhằm ứng phó tình huống khẩn cấp trên Hoàng Hải. Tờ Chosun Ilbo còn dẫn lời một số quan chức hải quân nhấn mạnh căn cứ ở Jeju rất cần thiết cho an ninh quốc gia vì đảo này nằm trong vị trí chiến lược đối mặt với biển Đông.

Văn Khoa

>> Hàn Quốc sẽ xây căn cứ hải quân mới trên đảo tiền tiêu
>> Thái Lan sẽ cho Mỹ dùng căn cứ hải quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.