Đột phá về vắc xin ngừa HIV

11/07/2018 07:47 GMT+7

Nỗ lực kéo dài gần 40 năm qua trong việc tìm kiếm vắc xin ngừa HIV đã có bước tiến mới khi cuộc thử nghiệm của Đại học Harvard (Mỹ) mang lại kết quả rất khả quan.

Theo chuyên san The Lancet, nhóm chuyên gia đã thử vắc xin mới trên 393 người khỏe mạnh từ 18 - 50 tuổi ở nhiều nước trong vòng 48 tuần.
Bên cạnh việc kích thích phản ứng miễn dịch với vi rút, vắc xin được xác định an toàn khi chỉ có 5 người xảy ra phản ứng phụ như đau dạ dày, tiêu chảy, đau lưng...
Ngoài ra, vắc xin chứng tỏ khả năng giúp khỉ nâu miễn dịch trước SHIV, loại vi rút có cấu tạo và hoạt động gần với HIV nhất.
Hiện nhóm nghiên cứu đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn thử nghiệm trên 2.600 phụ nữ ở châu Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.