Đốt lãnh sự quán Trung Quốc vì bị ám ảnh

08/01/2014 03:00 GMT+7

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa xác nhận bắt nghi phạm phóng hỏa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco hồi tuần trước.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc hôm qua dẫn thông báo từ FBI cho hay nghi phạm tên Yan Feng, 39 tuổi, là người Trung Quốc được cấp thẻ xanh, sống ở thành phố Daly thuộc bang California.

Tuy nhiên, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc xác nhận tên đầy đủ của nghi phạm là Yanfeng Feng (tức Phùng Nghiêm Phong), theo Tân Văn xã. Phùng bị bắt ngay sau khi ra đầu thú với cảnh sát địa phương vào ngày 3.1, hai ngày sau vụ phóng hỏa khiến mặt tiền lãnh sự quán hư hại nghiêm trọng.

Nghi phạm khai với FBI rằng ông ta hành động không phải vì động cơ chính trị mà vì nghe “giọng nói xúi giục bên tai”, theo báo San Francisco Chronicle.

Văn Khoa

>> FBI: Vụ đốt phá lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ 'không phải khủng bố
>> Gửi thư đến FBI đòi tiền thưởng chỉ điểm Osama bin Laden
>> Tiết lộ thông tin mật cho báo chí, cựu nhân viên FBI nhận 12 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.