Đồng xu 1 cent có thể đấu giá được hơn 1 triệu USD

10/01/2019 08:40 GMT+7

Một đồng xu có mệnh giá 1 cent (230 đồng) đang được bán đấu giá tại thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ) với kỳ vọng đem về hơn 1 triệu USD.

Hãng tin UPI ngày 10.1 đưa tin hãng bán đấu giá Heritage Auctions cho biết đồng xu trên đặc biệt vì được đúc bằng đồng, thay vì thép pha kẽm như bình thường. Đồng xu có in hình Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln được sản xuất vào năm 1943.
Thời Thế chiến 2, chính phủ Mỹ quyết định không đúc tiền bằng đồng như trước mà thay bằng thép pha kẽm do đồng phải dùng cho các mục đích quân sự.
Tuy nhiên vì lý do nhầm lẫn, có một số đồng xu đã được đúc bằng đồng vào năm 1943. Theo Heritage Auctions, có khoảng 20 đồng xu đã bị đúc nhầm như vậy.
Đồng xu bán đấu giá trên từng thuộc về ông Don Lutes, Jr ở bang Massachusetts, người vừa qua đời hồi tháng 9.2018.
Theo truyền thông Mỹ, năm 1947, ông Don Lutes khi đó mới 16 tuổi đã có được đồng xu quý hiếm trên trong một lần nhận tiền thối lại sau khi mua đồ ăn trưa tại căn tin của trường.
Một đồng xu tương tự cũng được đúc bằng đồng trong năm 1943 đã được bán với giá 1,7 triệu USD vào năm 2010.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.