Động thái bất thường của Mỹ ở Iraq

Khánh An
Khánh An
30/09/2020 06:47 GMT+7

Động thái mới của Mỹ được cho là bất thường và dấy lên nhiều quan ngại an ninh kéo theo.

Đài NBC News ngày 29.9 dẫn lời giới chức Mỹ và Iraq cho hay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo về khả năng đóng cửa đại sứ quán ở Iraq nếu chính phủ nước này không ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào nhân viên ngoại giao.
Theo đó, ông Pompeo đưa ra lời cảnh báo trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Barham Salih và Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi của Iraq. Giới quan sát cho rằng việc rút các nhân viên ngoại giao khỏi Baghdad sẽ là một thắng lợi cho Iran và các nhóm ủng hộ Iran tại Iraq vốn từ lâu đã kêu gọi binh sĩ Mỹ rút khỏi Iraq.

Rút 2.000 lính, Mỹ tin tưởng Iraq đủ sức "dọn dẹp" phiến quân

Theo chính phủ Iraq, các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ ở Iraq, bao gồm các phái đoàn hậu cần và đại sứ quán được bảo vệ nghiêm ngặt ở Baghdad, đã gia tăng trong vài tuần gần đây. Giới chức Mỹ cho rằng các vụ tấn công do các nhóm vũ trang theo dòng Shiite ủng hộ Iran tiến hành, dù Tehran bác bỏ cáo buộc hậu thuẫn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.