Đông Nam Á vẫn chưa dừng được làn sóng lây nhiễm

26/05/2021 07:17 GMT+7

Nhiều nước Đông Nam Á đang cố gắng khống chế đợt lây nhiễm mới nhất trong bối cảnh biến chủng Ấn Độ B.1.617 được ghi nhận ở nhiều nơi.

Số ca Covid-19 tại các nước Đông Nam Á đồng loạt gia tăng ngày hôm qua. Tại Thái Lan, 3.226 ca nhiễm mới được ghi nhận, trong đó 882 trường hợp là tù nhân. Nước này đang trải qua làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã kịch liệt bác bỏ thông tin tờ The Wall Street Journal đăng tải ngày 23.5 dựa trên báo cáo tình báo Mỹ. Theo đó, 3 nhà nghiên cứu của Viện Vi rút học Vũ Hán (WIV) có các triệu chứng tương tự Covid-19 từ tháng 11.2019, tức trước đại dịch, và phải nhập viện điều trị. “Mỹ tiếp tục thổi phồng giả thuyết vi rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Liệu họ quan tâm đến việc điều tra nguồn gốc hay chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng?”, ông Triệu nói. Nhà ngoại giao này cũng dẫn lại tuyên bố của WIV vào tháng 3 rằng họ “chưa bao giờ nghiên cứu Sars-CoV-2 trước ngày 30.12.2019”. Những nguồn tin đã xem báo cáo tình báo cũng nói với CNN rằng cộng đồng tình báo Mỹ “chưa biết các nhà nghiên cứu trên thực sự bị bệnh gì”.

Từ ngày 1.4 đến nay, Thái Lan có 106.576 ca bệnh, chiếm 80% tổng số người mắc Covid-19 trên cả nước từ đầu dịch, theo tờ Bangkok Post. Đợt dịch này đã hướng sự chú ý vào khoảng 30.000 công nhân xây dựng nhập cư sống chen chúc trong lán trại chật hẹp xung quanh Bangkok. Những ca mắc biến chủng gây lo ngại B.1.617 (lần đầu phát hiện tại Ấn Độ) đã được ghi nhận ở cộng đồng này.
Malaysia đã báo cáo thêm 7.289 ca mắc Covid-19, con số kỷ lục mới và đẩy tổng số ca nhiễm tại đây lên 525.889. Nước láng giềng Singapore cũng tiếp tục có thêm 21 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trong đó 6 ca không rõ nguồn lây, theo Bộ Y tế Singapore. Ngày 25.5, Campuchia có thêm 568 ca bệnh và 4 người chết, đưa tổng số ca mắc Covid-19 tại đây vượt mức 26.000. Phnom Penh vẫn duy trì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, nhưng đã cho phép một số chợ mở cửa trở lại. Hôm qua Lào cũng báo cáo thêm 56 ca Covid-19 và tăng số “vùng đỏ” ở thủ đô Vientiane lên thêm 34 làng ở 6 quận.

Mỹ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 thấp nhất trong 1 năm qua

Ngày 25.5, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 14.4 với 196.427 ca bệnh, nâng tổng số người dương tính lên 26,95 triệu, theo Reuters. Tuy nhiên, biến thể B.1.617 đang là chủng phổ biến tại nước này. Ấn Độ cũng báo cáo thêm 3.511 người chết. Con số này khiến Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Brazil, có số người chết vượt mốc 300.000.
Ngoài việc phải vật lộn với làn sóng Covid-19 thứ hai, bệnh nấm đen cũng đang gây báo động ở Ấn Độ. Nước này đang có ít nhất 8.848 người mắc bệnh nấm đen, trong số đó nhiều người là bệnh nhân Covid-19.
Trong khi đó, Đài Loan tiếp tục ghi nhận thêm 542 ca Covid-19 vào ngày hôm qua, nâng tổng người bệnh tại đây lên 5.456, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.