Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: Ít nhất 19 người chết, hơn 600 người bị thương

25/01/2020 13:00 GMT+7

Trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra gần thị trấn Sivrice, tỉnh miền đông Elazig, vào chiều 24.1, phá hủy ít nhất 10 tòa nhà, theo Đài CNN dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Sulyman Soylu.

Theo đó, 13 người thiệt mạng ở tỉnh Elazig, 4 người ở thành phố tự trị Malatya và 1 trường hợp còn lại ở nơi khác.
Khoảng 650 người khác bị thương, nhưng con số này được dự báo sẽ còn tăng.
Đoạn clip phát trên đài IHA Broadcasting Services cho thấy các đội cứu hộ chạy đua giải cứu ngườii bị thương khỏi tòa nhà đổ nát.
Bộ trưởng Soylu cho biết thêm công tác tìm kiếm và giải cứu cũng đang được triển khai nhằm tìm kiếm 30 người bị mất tích ở Elazig.

Đội ngũ cứu hộ đang tìm cách giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà đổ nát

AFP

Một số thông tin ban đầu cho biết cơn địa chấn kéo dài đến 40 giây, kéo theo 15 đợt dư chấn với trận mạnh nhất lên đến 5,4 độ Richter.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn trận động đất ở độ sâu 10 km, làm gia tăng mức độ rung lắc ở bề mặt.
USGS ước tính đến khoảng 500.000 người cảm nhận tác động mạnh mẽ của cơn địa chấn, và những nước xung quanh cũng cảm thấy trận động đất, bao gồm Iraq, Syria và Li Băng.
Chương trình phát sóng trực tiếp trên Edessa TV đã bị gián đoạn vì động đất.
Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan hôm 25.1 cho biết tất cả các bộ ngành liên quan đều thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân sau trận động đất. Các bộ trưởng nội vụ, y tế và môi trường cũng nhanh chóng đến khu vực gặp thiên tai.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.