Động đất rung chuyển miền nam Philippines

12/04/2017 13:06 GMT+7

Một trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra tại đảo Mindanao thuộc miền nam Philippines sáng 12.4, gây hư hại nhiều nhà cửa và khiến người dân hoảng hốt bỏ chạy ra đường.

Hiện chưa có thông tin về thương vong, song hệ thống lưới điện tại tỉnh Lanao del Sur, cách thủ đô Manila khoảng 800 km, đã bị cắt đứt và nhiều đường ống dẫn nước bị vỡ. Ít nhất một đường cao tốc tại đây bị gãy nứt.
Đài ABS-CBN của Philippines đưa tin trận động đất xảy ra lúc 5 giờ 21 phút ngày 12.4 (giờ địa phương, tức 4 giờ 21 phút cùng ngày, giờ Việt Nam), khiến nhiều người tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường ngủ và chạy ra đường phố.
“Cư dân trong vùng thật sự bị sốc và họ vẫn ở ngoài đường”, đài ABS-CBN dẫn lời ông Francis Garcia, một quan chức phụ trách vấn đề thảm họa ở tỉnh Lanao del Sur, cho hay.
Ông Garcia nói thêm một bệnh viện tại địa phương đã phải sơ tán bệnh nhân để đề phòng rủi ro.
Người dân ở 16 thành phố và thị trấn khác tại miền nam Philippines, bao gồm nhiều thành phố lớn như Davao và Cagayan de Oro, cũng cảm nhận được cơn địa chấn trên.
Trước đó, 3 trận động đất liên tiếp có cường độ từ 5-5,9 độ Richter xảy ra tại tỉnh Batangas hôm 8.4 khiến hàng trăm người ở miền trung Philippines phải bỏ chạy lên các vùng cao vì sợ sóng thần, đồng thời khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.