Động đất rung chuyển miền bắc Chile

21/01/2019 09:00 GMT+7

Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) hôm qua cho biết trận động đất 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển miền bắc và trung Chile.

Trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 53 km, cách TP.Coquimbo khoảng 15 km về phía tây nam, theo USGS. Sở Cảnh sát Coquimbo thông báo ít nhất hai người cao tuổi thiệt mạng do đau tim. Động đất gây lở đất, làm thiệt hại một số tuyến quốc lộ tại Coquimbo và hàng ngàn hộ gia đình bị mất điện.
Người dân ở hai thành phố sát biển là Coquimbo và Serena được lệnh sơ tán đến khu vực cao hơn mặc dù USGS đã hủy bỏ cảnh báo sóng thần được đưa ra trước đó.
Coquimbo từng hứng chịu động đất 8,3 độ Richter gây sóng thần hồi tháng 9.2015, khiến hàng chục người thiệt mạng. Chile thường trải qua động đất, nhưng tỷ lệ thương vong và thiệt hại được giảm đáng kể một phần nhờ vào quy định về xây dựng cực kỳ nghiêm ngặt, theo Reuters.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.