Động đất ở Myanmar, hơn 150 người bị thương

15/04/2016 00:00 GMT+7

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter ở tây bắc Myanmar vào tối 13.4, vốn cũng làm rung chuyển nhiều nước xung quanh như Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc...

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter ở tây bắc Myanmar vào tối 13.4, vốn cũng làm rung chuyển nhiều nước xung quanh như Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc...

Người dân Ấn Độ chạy ra đường - Ảnh: AFPNgười dân Ấn Độ chạy ra đường - Ảnh: AFP
Tâm chấn nằm ở độ sâu 134 km, cách thành phố Monywa khoảng 100 km về phía bắc. AFP dẫn lời giới chức Myanmar ngày 14.4 cho biết trận động đất không gây ra thương vong ở nước này mà chỉ làm hư hại một số tòa nhà bao gồm các ngôi chùa. Nhưng tại Ấn Độ, theo tờ Hindustan Times, ít nhất 2 người thiệt mạng và 70 người bị thương ở bang Assam.
Trong khi đó, cảnh sát Bangladesh cho biết hơn 80 người bị thương ở thủ đô Dhaka và TP.Sylhet, chủ yếu do giẫm đạp lúc chạy ra khỏi các tòa nhà và văn phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.