Động đất ở Indonesia: 54 người thiệt mạng

07/12/2016 15:00 GMT+7

Số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở Indonesia sáng ngày 7.12 đã tăng lên 54 người, ngoài ra còn có 78 người khác bị thương nặng.

Ông Talang Sulaiman, cảnh sát trưởng tỉnh Aceh (Indonesia), nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất trong trận động đất ngày 7.12, cho hay số người thiệt mạng đã tăng lên 54 người, theo AP. Trong số này, 52 người thiệt mạng tại huyện Pidie Jaya, nơi gần với tâm chấn trận động đất, hai người còn lại ở huyện Bireuen.
Bên cạnh đó, Cơ quan ứng phó thảm hoạ quốc gia Indonesia thông báo có 78 người bị thương nặng sau trận động đất này.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) trước đó thông báo trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng 7.12. Tâm chấn nằm ở độ sâu 17 km dưới biển ở khu vực phía bắc tỉnh Aceh, đảo Sumatra. Cường độ trận động đất sau đó được nâng lên thành 6,5 độ Richter. Không có cảnh báo sóng thần được phát đi.
Một ngôi đền Hồi giáo đổ sập ở huyện Pidie Jaya, phía bắc tỉnh Aceh Reuters
Các toà nhà đổ sập sau trận động đất sáng 7.12. Theo Sydney Morning Herald, chỉ tính riêng tại huyện Pidie Jaya có 17 cửa hàng, 15 ngôi nhà, 5 đền thờ và 1 trường học đổ sập, nhiều tuyến đường bị chia cắt Reuters
Các nhân viên cứu nạn nỗ lực tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát AFP
Các nhân viên cứu nạn cố đưa một thi thể ra khỏi toà nhà sập ở huyện Pidie Jaya Reuters
Nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.