Động đất mạnh ở Ý, rung chuyển thủ đô Rome

24/08/2016 10:58 GMT+7

Một trận động đất 6,2 độ Richter xảy ra vào sáng sớm 24.8 đã làm rung chuyển miền trung nước Ý. Thủ đô Rome cũng rung chuyển theo.

Tâm chấn động đất được xác định ở tỉnh Rieti, cách Rome chừng 110 km. Thông tin ban đầu cho thấy đã có nhiều tòa nhà bị hư hại và xảy ra mất điện ở Rieti.
Thiệt hại nghiêm trọng đã xảy ra ở thị trấn Amatrice có 2.700 dân thuộc tỉnh Rieti. Đài phát thanh Radio Rai dẫn lời thị trưởng Sergio Pirozzi nói rằng trận động đất là một “thảm kịch”, khiến thị trấn đổ nát và mất điện hoàn toàn. Ông nói: “Tôi đang cố gắng liên lạc với các dịch vụ công. Thị trấn không còn tồn tại nữa”.
Cơn địa chấn xảy ra lúc 3 giờ 30 sáng, khiến người dân choàng giấc hoảng loạn chạy ra đường, nhiều người vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Nhiều dư chấn đã xảy ra sau đó, có trận lên tới 5,5 độ Richter.
Người dân ở nhiều thành phố ở miền Trung nước Ý đã cảm nhận rõ sự rung lắc, kể cả ở Rome, theo Fox News.
Tâm chấn động đất nằm ở tỉnh Rieti, miền trung nước Ý. USGS
Trung tâm địa chấn học Địa Trung Hải của châu Âu xác định trận động đất mạnh ở mức 6,1 độ Richter trong khi Cơ quan khảo cứu địa chất Mỹ (USGS) đưa ra con số 6,2 độ Richter. USGS cũng cho biết động đất xảy ra ở độ sâu chừng 10 km.
USCS ước tính có nguy cơ cao gây ra thiệt hại lớn về mặt kinh tế và nguy cơ trung bình gây thiệt hại nhân mạng lớn do trận động đất kể trên.
Đây là trận động đất lớn nhất ở Ý kể từ tháng 4.2009, thời điểm xảy ra cơn địa chấn 6,3 độ Richter ở khu vực L'Aquila làm hơn 300 người thiệt mạng.

tin liên quan

Động đất 4,7 độ Richter ở Mường Nhé
Ngày 23.4, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu (Bộ KH-CN) cho biết một trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter xảy ra tại địa bàn biên giới H.Mường Nhé, Điện Biên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.