Động đất Đài Loan: Ít nhất 18 người chết, hơn 100 người còn mắc kẹt

07/02/2016 11:57 GMT+7

Trận động đất 6,4 độ richter tại thành phố Đài Nam (Đài Loan) hôm 6.2 tiếp tục là tâm điểm với số người chết tăng cao, trong lúc hơn 100 người còn mất tích.

Trận động đất 6,4 độ richter tại thành phố Đài Nam (Đài Loan) hôm 6.2 tiếp tục là tâm điểm với số người chết tăng cao, trong lúc hơn 100 người còn mất tích.

Lực lượng cứu hộ giải thoát cho một đứa bé trong khu chung cư 17 tầng hôm 6.2 - Ảnh: ReutersLực lượng cứu hộ giải thoát cho một đứa bé trong khu chung cư 17 tầng hôm 6.2 - Ảnh: Reuters

Tính đến sáng 7.2, số người thiệt mạng sau trận động đất trên đã tăng lên 18 người, so với 11 người vào buổi chiều ngày 6.2.

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc, tập trung vào tòa nhà 17 tầng bị sập tại Đài Nam, với hơn 150 người vẫn còn mắc kẹt bên trong, theo báo The Taiwan News.

Thị trưởng thành phố Đài Nam, ông Lai Ching-te nói rằng hiện tại có 29 người được xác định vẫn sống sót và sắp được giải thoát.

Trận động đất vừa qua đã ảnh hưởng tới 570.000 hộ gia đình. Trong đó 420 hộ gia đình, 180.000 ngôi nhà đang trong tình trạng mất điện, nước.

Các doanh nghiệp, tổ chức tại Đài Loan hiện cũng đang tài trợ và góp tài lực trong việc giải cứu số người mắc kẹt còn lại.

Thời báo Đài Bắc (The Taipei Times) hôm 7.2 cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi thư cho lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu, đề nghị hỗ trợ công cuộc giải quyết hậu quả trận động đất này. Trong khi đó văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Đài Loan cũng đề nghị hỗ trợ giải cứu, theo AP.

Trận động đất vừa qua diễn ra vào lúc 3 giờ 57 phút sáng ngày 6.2, thời điểm các gia đình xung quanh đang ngủ say và không kịp phản ứng. Thành phố Đài Nam gánh chịu hậu quả nghiêm trọng khi một khu chung cư 17 tầng sụp đổ, dẫn tới nhiều người còn bị mắc kẹt bên trong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.