Đồn đoán về cái chết của tướng tình báo Nga

05/03/2016 09:44 GMT+7

Hôm 4.3, tờ al-Akhbar (Li Băng) dẫn các nguồn ngoại giao phương Tây loan tin người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU), thượng tướng Igor Sergun đã bị ám sát tại thủ đô Beirut của nước này hồi tháng 1.

Hôm 4.3, tờ al-Akhbar (Li Băng) dẫn các nguồn ngoại giao phương Tây loan tin người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU), thượng tướng Igor Sergun đã bị ám sát tại thủ đô Beirut của nước này hồi tháng 1.

Tướng tinh báo quân đội (GRU) Igor Sergun tại một hội nghị an ninh quốc tế ở Moscow, Nga năm 2014 - Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaTướng tinh báo quân đội (GRU) Igor Sergun tại một hội nghị an ninh quốc tế ở Moscow, Nga năm 2014 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Khi đó, Bộ Quốc phòng Nga chỉ thông báo ông Sergun bất ngờ qua đời ở tuổi 58 mà không cho biết thêm chi tiết nào.
Theo các đồn đoán mới, vị tướng này được cử đến Li Băng trong một sứ mệnh bí mật về tình hình Syria nhưng đã bị sát hại bởi lực lượng tình báo một số nước Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ bị cho là “tham gia tích cực” vào âm mưu này.
Cũng trong ngày 4.3, Itar-TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: “Chúng tôi đã thông báo đầy đủ từ lâu về việc ông Sergun qua đời” và từ chối bình luận thêm.
Lâu nay phương Tây vẫn cáo buộc tướng Sergun trực tiếp chỉ huy và điều phối nhiệm vụ của các nhân viên GRU trong quá trình sáp nhập Crimea cũng như hoạt động tại miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga luôn khẳng định không có quân nhân và đặc vụ tình báo nào của họ hiện diện ở Ukraine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.