Đồn cảnh sát Trung Quốc bị đánh bom

28/03/2019 16:19 GMT+7

Ba người đã bị thương, trong đó có 2 công an viên, khi một người kích hoạt thiết bị nổ tự tạo tại điểm tiếp dân của đồn công an ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, hôm 28.3, theo CGTN.

Kẻ tấn công đã châm lửa tại văn phòng cảnh sát giao thông thuộc Cục Công an Thẩm Dương vào khoảng 13 giờ 50 hôm 28.3 trước khi kích nổ thiết bị tự tạo.
Phía công an cho hay thiết bị nổ được chế từ “thuốc súng đen”.
“Nghi phạm đã chết ngay hiện trường”, theo Cục Công an Thẩm Dương, thêm rằng những người bị thương chỉ xây xát nhẹ.
Hình ảnh được chụp bên ngoài đồn công an cho hay nơi này bị phá tan hoang, kính cửa sổ bị bể nát trước sức ép từ thiết bị nổ tự tạo. Vụ việc đang được điều tra.
Trung Quốc trong những năm gần đây liên tục xảy ra các vụ tấn công bằng bom tự tạo.
Vụ việc tại đồn cảnh sát Thẩm Dương chỉ xảy ra cách vụ nổ kép tại thành phố láng giềng Trường Xuân cách đây 2 tháng, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.