Đồn cảnh sát bị đóng cửa vì bọ chét hút máu hoành hành

06/05/2019 15:00 GMT+7

Toàn bộ nhân viên buộc phải sơ tán khỏi một đồn cảnh sát ở phía đông bắc thủ đô Paris của Pháp vào ngày 5.5 sau “cuộc xâm lược” của bò chét hút máu.

“Đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo!”, theo thông báo dán trên cửa đồn cảnh sát tọa lạc ở quận 19, Paris.
Trên Twitter, nghiệp đoàn cảnh sát xác nhận nhiều con bò chét hút máu người “xâm lược” đồn cảnh sát, khiến “môi trường làm việc không thể chịu đựng nổi!!!”, theo AFP.
Bất chấp nỗ lực phun thuốc kiểm soát côn trùng, tình trạng bò chét hút máu vẫn không được xử lý triệt để trong vòng 3 tuần kể từ lúc phát hiện.
Đài France Bleu Paris phản ánh nhiều cảnh sát “bị ngứa như điên” vì bò chét.
Một đồn cảnh sát ở thủ đô Paris AFP
Thậm chí, một số cảnh sát vô tình mang cả bọ chét về nhà gây hỗn loạn trong gia đình, ảnh hưởng đến con cái, một lãnh đạo nghiệp đoàn nói với đài France Bleu Paris.
Giới chức nghiệp đoàn cảnh sát sẽ cuộc họp với Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner trong hôm nay (6.5) và vụ bọ chét tấn công đồn cảnh sát có thể được đề cập đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.