Đội tuyển xe tăng Việt Nam vào vòng bán kết, thi đấu ngày 11.8

09/08/2019 19:18 GMT+7

Đạt thành tích ấn tượng sau 3 ngày thi đấu vòng loại, đội tuyển xe tăng Việt Nam lọt vào vòng thi đấu bán kết cùng 15 đội khác, và sẽ thi đấu vào ngày 11.8.

Ngày 9.8, website Bộ Quốc phòng Nga cho biết ban giám khảo đã chọn ra 16/23 đội có thành tích cao từ 2 nhóm trong vòng đấu loại cuộc thi đấu xe tăng tại Nga trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2019 (Army Games 2019).

Theo đó, nhóm 1 có 8 đội vào vòng bán kết gồm Nga (tổng thời gian hoàn thành thi đấu của 3 kíp là 55 phút 37 giây), Trung Quốc (1 giờ 02 phút 02 giây), Belarus (1 giờ 05 phút 16 giây), Kazakhstan (1 giờ 06 phút 42 giây), Mông Cổ (1 giờ 11 phút 56 giây), Azerbaijan (1 giờ 15 phút 05 giây), Venezuela (1 giờ 18 phút 06 giây) và Serbia (1 giờ 22 phút).

Nhóm 2 có Uzbekistan (1 giờ 23 phút 20 giây), Tajikistan (1 giờ 38 phút 56 giây), Cuba (1 giờ 40 phút 24 giây), Việt Nam (1 giờ 41 phút 09 giây), Kuwait (1 giờ 46 phút 55 giây), Myanmar (1 giờ 56 phút 03 giây), Lào (2 giờ 01 phút 06 giây) và Uganda (2 giờ 07 phút 37 giây).

Tiết mục leo dốc của kíp số 3 đội tuyển xe tăng Việt Nam, ngày 8.8

Ảnh chụp màn hình

Theo đó, vòng bán kết bắt đầu từ ngày 10.8 (từ 11 giờ, giờ Moscow) cũng tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow. Lịch thi đấu như sau: Ngày 10.8, 4 đội thuộc nhóm 1 thi đấu bao gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Azerbaijan và Serbia.

Ngày 11.8, cuộc thi gồm 4 đội của nhóm 2 là Myanmar, Uganda, Việt Nam và Tajikistan.

Ngày 12.8 có 4 đội của nhóm 1: Nga, Mông Cổ, Belarus và Venezuela.

Ngày 13.8 là các đội nhóm 2: Lào, Uzbekistan, Cuba và Kuwait.

Bốn đội dẫn đầu sẽ thi đấu chung kết vào ngày 15.8 và 17.8.

Vòng bán kết, đội Việt Nam sẽ sử dụng xe tăng T-72B3 màu đỏ. Theo quy định, đây là vòng thi đấu theo thể thức tiếp sức, cả 3 kíp lái tăng của mỗi đội dùng chung 1 xe tăng, thành tích tính tổng của 3 kíp về số mục tiêu hạ được và tổng thời gian hoàn thành cuộc thi.

Phát pháo đầu tiên thành công của kíp xe thứ 3 đội tuyển Việt Nam, ngày thi đấu cuối cùng vòng loại 8.8

Ảnh chụp màn hình

Hôm qua 8.8, kíp xe thứ 3 của đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành cuộc thi vòng loại với thành tích diệt 3 mục tiêu (2 mục tiêu xe tăng, 1 mục tiêu trực thăng), thời gian thi đấu là 37 phút 47 giây, xếp sau đội tuyển Cuba (33 phút 37 giây, hạ được 1 mục tiêu xe tăng).

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu tốt khi bắn hai phát pháo đầu tiên đều hạ được mục tiêu, đến lần bắn thứ ba thì bị kẹt đạn, phải xin hỗ trợ và mất thời gian. Sau đó kíp xe bắn phát thứ 3 thì không trúng mục tiêu.

Phát pháo thứ hai cũng trúng đích

Sự cố kẹt đạn khi sắp bắn phát pháo thứ 3, phải nhờ hỗ trợ

Kíp xe cũng đã bắn trúng mục tiêu trực thăng (là kíp duy nhất trong 3 kíp của đội Việt Nam hạ được mục tiêu này), nhưng bắn trượt mục tiêu bộ binh trang bị súng chống tăng.

Mục tiêu trực thăng bị hạ, đây là kíp duy nhất của đội Việt Nam hạ được mục tiêu này

Cũng xin nhắc lại, ngày thi đấu vòng loại thứ 2 (6.8), kíp số 2 của đội tuyển Việt Nam về nhất với thành tích 31 phút 05 giây (hạ 1 mục tiêu xe tăng, 1 mục tiêu bộ binh trang bị súng chống tăng). Còn ngày thi đấu đầu tiên (5.8), kíp 1 của đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai sau Cuba, với thành tích 32 phút 17 giây (hạ 1 mục tiêu xe tăng, 1 mục tiêu bộ binh trang bị súng chống tăng). Vòng loại này Việt Nam chung bảng với các đội Cuba, Angola và Sudan.

Theo quy định của cuộc thi, ở vòng loại các kíp xe sẽ phải vượt qua 9 chướng ngại vật bao gồm đường dích dắc, sông cạn, dốc cao, hào chống tăng, bãi mìn, cầu vệt bằng, vật cản gồ ghề, vách đứng, vách nghiêng. Trong quá trình hành tiến và vượt các vật cản, kíp xe sẽ phải bắn các mục tiêu mô phỏng xe tăng (3 mục tiêu, bằng pháo tăng), trực thăng (1 mục tiêu, bằng súng máy 12,7 mm), bộ binh đối phương trang bị súng chống tăng (1 mục tiêu, bằng súng máy đồng trục 7,62 mm), sau đó đua tốc độ trên các địa hình khác nhau để về đích. Nếu kíp nào về đích trong thời gian ngắn nhất sẽ giành thắng lợi, không tính việc bắn trúng bao nhiêu mục tiêu. Vì ở môn thi này, nếu bắn trượt mục tiêu sẽ bị phạt chạy thêm 500 m, vì vậy thời gian thi sẽ bị kéo dài hơn.

Ở vòng thi đấu bán kết thể thức tiếp sức, các đội phải vượt qua quãng đường thi đấu dài 50 km, phải hạ 24 mục tiêu và vượt qua 27 chướng ngại vật, và có tiết mục chạy hết tốc lực tại cung đường cao tốc.

Xem đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu ngày 8.8.2019 (nguồn: TV Zvezda):

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.