Đội tuyển Việt Nam xếp thứ nhì chung kết thi đấu xe tăng

15/08/2019 23:35 GMT+7

Kết thúc trận chung kết thi đấu xe tăng trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2019 tại Alabino (Nga) ngày 15.8 của nhóm 2, đội tuyển Uzbekistan về nhất, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai, Cuba xếp thứ ba và Uganda thứ tư.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu với xe tăng màu xanh dương, thể thức thi đấu cũng như ở vòng bán kết là theo kiểu tiếp sức, 3 kíp thi đấu với mỗi kíp chạy 4 vòng. Lượt chạy đầu tiên, đội Việt Nam có khởi đầu tốt ngay khi có hiệu lệnh đã vọt lên dẫn đầu, trong khi xe của đội Uzbekistan bị trục trặc xuất phát sau cùng. Tuy nhiên đội Uzbekistan sau đó đã bám đuổi sát đội Việt Nam và dần vượt lên trước.

Đội Việt Nam xuất phát, nhanh chóng vượt chướng ngại vật

Ảnh chụp màn hình

Lượt chạy đầu tiên, kíp 1 của đội tuyển Việt Nam xuất sắc hạ cả 3 mục tiêu bộ binh mang súng chống tăng, tuy nhiên bắn không trúng 3 mục tiêu xe tăng và 2 mục tiêu tên lửa chống tăng và trực thăng. Kết thúc lượt chạy đầu tiên, đội tuyển Uzbekistan dẫn đầu, đội Uganda thứ nhì, đội Việt Nam thứ ba.

Một mục tiêu trực thăng bị đội tuyển Việt Nam bắn hạ

Ảnh chụp màn hình

Lượt chạy thứ hai, đội Uzbekistan có trục trặc về xe nên phải điều xe khác thay thế. Kíp 2 của đội tuyển Việt Nam chỉ bắn trúng 1/3 mục tiêu bộ binh mang súng chống tăng và 1 trực thăng, bắn không trúng cả 3 mục tiêu xe tăng. Vòng này Uzbekistan vẫn về nhất, đội Việt Nam về nhì, chậm hơn 12 phút.

Bắt đầu vòng 3, cuộc thi tạm dừng hơn 1 giờ do không phận trường đua tạm đóng để máy bay chở một đoàn khách quan trọng bay qua.

Tuy nhiên cả 3 kíp của đội tuyển Việt Nam đều không có duyên hạ mục tiêu xe tăng trong trận chung kết

Ảnh chụp màn hình

Vòng thi cuối, đội tuyển Việt Nam bắn trúng cả 3 mục tiêu bộ binh mang súng chống tăng, hạ 1 trực thăng, nhưng lại bắn trượt cả 3 mục tiêu xe tăng như 2 kíp trước.

Kết thúc cuộc thi, đội Uzbekistan về đích trước với thành tích 2 giờ  01 phút 56 giây, hạ 13/24 mục tiêu. Đội Việt Nam về nhì với 2 giờ 25 phút 03 giây, hạ 9/24 mục tiêu. Đội Cuba xếp thứ ba với 2 giờ 29 phút 43 giây, hạ 14/24 mục tiêu. Đội Uganda cuối bảng với 2 giờ 34 phút 36 giây, hạ 5/24 mục tiêu.

Cổ động viên Việt Nam trên khán đài vui mừng với thành tích của đội

Ảnh chụp màn hình

Như vậy Uzbekistan đã giành chức vô địch của trận chung kết gồm 4 đội của nhóm 2. Đội Việt Nam xếp thứ 2 (á quân), đội Cuba xếp thứ ba.

Thành viên đội tuyển Việt Nam và Cuba chúc mừng nhau sau khi kết thúc thi đấu

Ảnh chụp màn hình

Kết quả chung cuộc sẽ được chính thức công bố và trao giải ngày 17.8, sau khi kết thúc trận chung kết của 4 đội nhóm 1 gồm Nga, Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus.

Xem đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu trận chung kết ngày 15.8.2019:

[VIDEO] Toàn cảnh đội Việt Nam thi đấu chung kết giải thi đấu xe tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.