Đối thoại Mỹ - Hàn lại thất bại

Bảo Vinh
Bảo Vinh
21/03/2020 07:50 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo gần một nửa số nhân viên người Hàn Quốc (gần 9.000 người) làm việc cho lực lượng đồn trú sẽ bị cho tạm nghỉ việc từ ngày 1.4.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20.3 thông báo cuộc đối thoại giữa phái đoàn nước này và Hàn Quốc về chi phí cho 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã kết thúc mà không đạt kết quả nào do khác biệt về quan điểm. Đây là vòng đàm phán thứ 7 giữa hai nước, diễn ra tại TP.Los Angeles (Mỹ) từ ngày 17 - 19.3.
Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo gần một nửa số nhân viên người Hàn Quốc (gần 9.000 người) làm việc cho lực lượng đồn trú sẽ bị cho tạm nghỉ việc từ ngày 1.4.
Mức đóng góp của Hàn Quốc cho chi phí đồn trú lính Mỹ hiện tại là gần 1 tỉ USD. Phía Mỹ muốn tăng con số này lên thành 4 tỉ USD trong khi Hàn Quốc chỉ đồng ý mức tăng 10%, theo Yonhap. Hai bên dự kiến sẽ đối thoại lần cuối trong tháng này trước nguy cơ 9.000 nhân viên bị mất việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.