Đội nữ cảnh sát chống quấy rối ở Ấn Độ

21/07/2018 10:15 GMT+7

Số vụ quấy rối, đe dọa phụ nữ trên đường phố thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã giảm 30% nhờ sự có mặt của đội cảnh sát nữ Raftaar.

Theo thống kê của Sở Cảnh sát New Delhi, có 233 trường hợp tấn công phụ nữ từ tháng 10.2017 - 2.2018. Kể từ khi Raftaar gồm 40 nữ cảnh sát được thành lập vào tháng 3, số vụ quấy rối chị em đã giảm đi.
Theo tờ The Telegraph, đội Raftaar ra đời là do có quá nhiều vụ tấn công nhằm vào phụ nữ trên đường phố New Delhi.
Cưỡi những chiếc mô tô phân khối lớn, đội cảnh sát nữ đi tuần 24/24 trên mọi nẻo đường ở thủ đô.
“Chúng tôi tuyển chọn những nhân viên nữ trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, những người đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt để đối phó người lạ và có khả năng giúp nạn nhân cảm thấy thoải mái”, theo India Today dẫn lời người phụ trách nhóm Raftaa
[VIDEO] Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ, theo khảo sát của Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.