Đối diện án chung thân vì xâm hại trẻ mồ côi

Minh Quang
Minh Quang
17/05/2018 22:08 GMT+7

Bị kết tội xâm hại tình dục trẻ mồ côi ở Campuchia, một người Mỹ đối mặt với mức án cao nhất là chung thân.

Hôm 16.5, tòa án ở Oregon, Mỹ kết tội xâm hại trẻ em đối với Daniel Stephen Johnson, 40 tuổi, trong thời gian ông này điều hành một trung tâm dành cho trẻ mồ côi nhưng không được cấp phép ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Theo cáo trạng, Johnson phạm sáu tội danh, trong đó có tham gia hành vi tình dục bất hợp pháp ở nước ngoài và bạo hành tình dục trẻ em đối với ít nhất 9 nạn nhân, người nhỏ nhất mới 7 tuổi.
Johnson hiện đối diện mức án tù thấp nhất là 30 năm, cao nhất là chung thân, theo tờ USA Today. Tòa Oregon dự kiến sẽ tuyên án vào tháng 8.2018.
Kẻ này bị chính quyền Campuchia bắt giữ vào năm 2013 và bị truy tố vào năm 2014 ở Mỹ sau khi dẫn độ về nước.
Trong thời gian bị giam giữ, Johnson vẫn cố gắng liên lạc với các nạn nhân qua mạng, hứa hẹn sẽ tặng quà và tiền với điều kiện họ thay đổi lời khai, theo AP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.