Đòi bồi thường 100 triệu USD vì án oan

23/02/2020 05:42 GMT+7

Ông Christian Pacheco (42 tuổi) đang kiện chính quyền bang New York (Mỹ), đòi bồi thường 100 triệu USD (hơn 2.300 tỉ đồng) cho thời gian ông ngồi tù oan vì vụ giết người xảy ra cách đây gần 25 năm, theo Đài CBS.

Ông Pacheco cho hay vào năm 1995, khi còn là thành viên của băng nhóm Latin Kings, ông chứng kiến một người cắt cổ nạn nhân Lemuel Cruz tại một quán bar ở TP.New York.
Dù quả quyết mình không phải là hung thủ, Pacheco vẫn bị kết tội giết người vào năm 1996 theo lời khai của người được quán bar thuê để chống lại kẻ phá phách.
Đến năm 2004, một thành viên khác của Latin Kings là Melvin Garcia bị buộc tội giết chết Cruz và khẳng định với giới công tố rằng Pacheco không dính vào vụ đó. Dù vậy, ông Pacheco vẫn phải ngồi tù thêm 15 năm cho đến khi được minh oan và phóng thích hồi tuần trước.
Chính quyền New York chưa có phản ứng về vụ kiện.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.