Đoàn xe Liên Hiệp Quốc bị tấn công, đại sứ Ý thiệt mạng

22/02/2021 20:37 GMT+7

Đại sứ Ý tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Luca Attanasio đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe của Liên Hiệp Quốc.

Hãng thông tấn Ý Ansa dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Ý cho hay vụ tấn công xảy ra ở thành phố Goma thuộc miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và Đại sứ Ý Luca Attanasio có mặt trong đoàn xe của Chương trình Lương thực Liên Hiệp Quốc (WFP).
Đoàn xe bị phục kích tại Vườn quốc gia Virunga gần thành phố Goma ở tỉnh Bắc Kivu, Tỉnh trưởng Carly Nzanzu Kasivita của tỉnh Bắc Kivu cho hay.

Đại sứ Ý thiệt mạng trong vụ tấn công tại CHDC Congo

Tài xế và vệ sĩ của Đại sứ Ý Luca Attanasio cũng thiệt mạng.
Theo Tỉnh trưởng Kasivita, các tay súng ngay sau đó đã bị đẩy lùi bởi lực lượng an ninh tại Vườn quốc gia Virunga.
Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho hay vụ tấn công trên nằm trong kế hoạch bắt cóc các quan chức nước ngoài song bất thành.
Bắc Kivu là tỉnh nhà của nhóm Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), tập hợp các tay súng Hồi giáo và lực lượng chống đối chính quyền của Tổng thống Yoweri Museveni của nước láng giềng Uganda.
ADF hoạt động tại tỉnh Bắc Kivu từ cuối những năm 1990. Vào năm 2017, nhóm ADF đã thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Liên Hiệp Quốc quy trách nhiệm ADF đứng sau cái chết hàng trăm dân thường trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.