Đọ chuyên cơ Mỹ - Triều Tiên

Bảo Vinh
Bảo Vinh
12/06/2018 20:00 GMT+7

Tổng thống Donald Trump đến Singapore trên chuyên cơ Không lực một quen thuộc trong khi lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ sử dụng máy bay Boeing 747 của Trung Quốc.

Từ trước khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra đã có nhiều đồn đoán về phương tiện di chuyển của lãnh đạo Kim Jong-un. Trong chuyến đi đến thành phố Đại Liên (Trung Quốc) hồi tháng 5, ông Kim đã sử dụng chuyên cơ Ilyushin-62M do Liên Xô sản xuất.
Máy bay riêng của lãnh đạo Triều Tiên được gọi là Chammae-1, tên một loài chim ưng của nước này. Dòng máy bay Il-62 được đưa vào hoạt động trong thập niên 1960 và sau đó là phiên bản nâng cấp Il-62M trong thập niên 1970 cho đến khi ngừng sản xuất vào năm 1995.
Dù Il-62M có tầm hoạt động 10.000 km, dư sức vượt qua quãng đường khoảng 4.600 km từ Bình Nhưỡng đến Singapore, nhưng có thể ông Kim muốn đảm bảo an toàn cho chuyến công du vượt biển đầu tiên từ khi nắm quyền nên chọn máy bay của Trung Quốc.
Ngày 10.6, chiếc Boeing 747 của hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China xuất phát từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng, theo đài ABC. Sau khi đón ông Kim, chiếc máy bay bay qua không phận Trung Quốc và sau đó đến Singapore vào đầu giờ chiều, giờ địa phương.
Lãnh đạo Kim Jong-un tại sân bay Changi của Singapore ngày 10.6 Reuters
Boeing 747-400
Theo trang Apple Daily của Hồng Kông, chiếc Boeing 747-400 mà nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng, số hiệu B-2447, là 1 trong 4 máy bay chuyên phục vụ giới lãnh đạo Trung Quốc (B-2443, B-2445, B-2447, B-2472).
Chiếc B-2447 là máy bay chở Thủ tướng Lý Khắc Cường trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình thường đi chiếc B-2472. Chiếc B-2447 đã 23 tuổi và thường được Air China dùng để chở khách khi Thủ tướng Lý không sử dụng.
Boeing 747-400 dài 70,6 m, sải cánh 64,4 m, có thể chở 344 khách. Máy bay sử dụng 4 động cơ PW4000, tải trọng tối đa khoảng 400 tấn, tầm bay gần 13.500 km.
Khi được sử dụng làm máy bay cho thủ tướng, nội thất bên trong B-2447 được bài trí lại hoàn toàn với phòng làm việc, khu vực tiếp khách và phòng ngủ.
Khác với chuyên cơ của tổng thống Mỹ, máy bay của giới lãnh đạo Trung Quốc không được trang bị hệ thống phòng thủ như đạn mồi để tránh tên lửa. Theo trang Asia Times, các máy bay này không có radar cấp quân sự để theo dõi không phận xung quanh, không có khả năng tiếp nhiên liệu trên không cũng như thiếu các biện pháp phòng chống điện tử nhằm gây nhiễu radar của đối phương.
Tổng thống Donald Trump trên chuyên cơ Không lực một AFP
Boeing 747-200B
Trước khi đắc cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump cũng có phi cơ riêng là chiếc Boeing 757-200. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cuối cùng phải chuyển sang dùng chuyên cơ Không lực một để đảm bảo an toàn, an ninh.
Không lực một hiện là dòng Boeing 747-200B. Máy bay dài 70,6 m, dùng 4 động cơ CF6 của General Electric, có cùng vận tốc như máy bay Boeing 747-400, tầm bay 12.600 km.
Tuy nhiên, máy bay này có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, nên có thể bay với quãng đường xa hơn máy bay thương mại thông thường. Bên cạnh đó, Không lực một còn có trần bay tối đa 13.750 m, hơn nhiều so với trần bay 9.100 m của máy bay thương mại.
Theo Boeing, B747-200B là máy bay mới nhất và lớn nhất của tổng thống tính đến nay. Trong máy bay có phòng ngủ hạng sang cho tổng thống, bàn làm việc, phòng y tế, bếp ăn kiểu nhà hàng và nhiều hệ thống phòng thủ.
Chiếc Không lực một của tổng thống Mỹ tiếp nhiên liệu trên không Chính phủ Mỹ
Hệ thống liên lạc trên máy bay được bảo mật và giúp tổng thống có thể ra lệnh cho các lực lượng hạt nhân của Mỹ trong trường hợp xảy ra biến cố, chức năng giúp máy bay được gọi là “Tổng hành dinh trên không”.
Ngoài ra, máy bay còn có lớp bọc thép giúp chống chịu được sức nổ từ một vụ nổ hạt nhân dưới mặt đất, bên cạnh các hệ thống giúp ngăn chặn tấn công xung điện từ, chống radar và chống tên lửa.
Phi đội bay của tổng thống Mỹ gồm 2 chiếc Boeing 747-200B với số đuôi là SAM 28000 và SAM 29000. Trong một số chuyến công du, hai chiếc này đi cùng nhau để đánh lạc hướng. Tổng thống ngồi trên máy bay nào thì chiếc đó gọi là Không lực một. Ngoài ra, phục vụ tổng thống Mỹ còn có một chiếc Boeing C-32, nhưng máy bay này chỉ được dùng khi sân bay không đủ khả năng đón tiếp Boeing 747-200B.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.